Đâm chết người vì nghi bị lây HIV, lĩnh án 18 năm tù

Hải Minh (t/h)-Thứ năm, ngày 30/06/2022 16:46 GMT+7

VTV.vn - Nghi ngờ người phụ nữ bán dâm cho mình bị HIV, đối tượng Phượng mang dao đi hỏi chuyện rồi đâm nạn nhân tử vong khi xảy ra cãi cọ.

TAND tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Ngọc Phương (69 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Châu (70 tuổi, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Chứa mại dâm".

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Châu mở quán cà phê Vườn Quê tại thôn 1A, xã Cư Ni và sử dụng 2 căn phòng để các cô gái đến bán dâm cho khách có nhu cầu. Mỗi lượt khách, Châu yêu cầu các cô gái bán dâm phải đưa cho mình 40.000-50.000 tiền phòng.

Ngày 10/2/2021, Phượng đến quán cà phê gặp bà N.T.K.A (sinh năm 1972, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk) để mua dâm. Sau khi thỏa thuận, 2 người có quan hệ không dùng bao cao su.

Sau lần mua dâm này, Phượng thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện lạ, nghi ngờ mình bị nhiễm HIV nên có đi khám tại bệnh viện.

Sáng ngày 9/5/2021, khi chưa có kết quả xét nghiệm nhưng Phượng thủ dao trong người và đến quán cà phê của ông Châu gặp N.T.K.A để hỏi rõ việc bà A. có bị HIV hay không. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Phượng rút dao trong người đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực và vai gáy của bà A. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phượng cầm hung khí đến công an xã Cư ni đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Phượng 18 năm tù giam về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Ngọc Châu 3 năm 6 tháng tù giam về tội Chứa chấp mại dâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước