Điện Biên: Khen thưởng các lực lượng triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

TTXVN-Thứ năm, ngày 02/02/2023 05:45 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xoá chuyên án 822L. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khen thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc trong chuyên án 822L.

Đây là chuyên án điển hình xuyên quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, bắt giữ và di lý thành công cả đường dây phạm tội từ Lào về Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã tặng Bằng khen 10 tập thể thuộc Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh PhongsaLy, Udomxay (Lào) cùng các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.

Bộ Công an đã gửi thư khen, chúc mừng Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Điện Biên: Khen thưởng các lực lượng triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xoá chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Ban chuyên án 822L được thành lập với sự phối hợp chặt chẽ của Công an Điện Biên, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Công an hai tỉnh Phongsaly, Udomxay (Lào). Sau 5 tháng điều tra, trong vòng chưa đầy 75 giờ đồng hồ, Ban chuyên án đã bắt giữ 15 đối tượng tại Điện Biên, Lai Châu và hai tỉnh: Udomxay, Phongsaly của Lào; thu giữ 38 bánh heroin, 3kg ma túy đá; một khẩu súng, 157 viên đạn các loại, một hộp tiếp đạn AK, 180 triệu kíp Lào cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo Thượng tá Vũ Đình Nghi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, để đấu tranh triệt phá đường dây phạm tội này, các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn bởi ma túy được vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng về nội địa Lào, sau đó vận chuyển lên khu vực biên giới và giao cho các đối tượng người Việt Nam đưa đi tiêu thụ. Trong khi đó, mỗi đối tượng trong đường dây lại được phân công đảm trách từng nhiệm vụ rất rõ ràng, cụ thể và độc lập với nhau.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến nay đã mua bán trên 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước