Đối tượng nổ súng bắn con nợ đã ra đầu thú

Trần Bình-Thứ tư, ngày 31/03/2021 17:52 GMT+7

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án (Ảnh: CACC)

VTV.vn - Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, nghi can trong vụ nổ súng đêm 18/3 tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ra đầu thú.

Ngày 31/3, cơ quan công an TP Mỹ Tho cho biết nghi can Nguyễn Văn Hóa (1988, ngụ ấp 5, xã Đạo Thạnh) trong vụ án nổ súng gây thương tích vào đêm 18/3 trên đường Lý Thường Kiệt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/3, do mâu thuẫn trong việc vay mượn nợ giữa Đỗ Bá Duy (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1988). Khi được sự giúp sức của một số người khác, đối tượng Hóa đã dùng hung khí đuổi đánh Duy. Hóa đã dùng súng bắn 2 phát vào người Duy, trong đó có một phát trúng vào đùi trái của Duy gây thương tích.

Đối tượng nổ súng bắn con nợ đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Con hẻm xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh: CACC)

Liên tiếp sau đó, các đối tượng tiếp tục hỗn chiến, đuổi đánh nhau một đoạn dài trên đường Lý Thường Kiệt gây mất trật tự xã hội trên địa bàn phường 5, TP Mỹ Tho. Sau vụ việc, đối tượng Hóa bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau quá trình nỗ lực xác minh của cơ quan công an tỉnh Tiền Giang và được gia đình hỗ trợ thuyết phục, sáng 30/3, đối tượng Hóa đã đến cơ quan công an trình diện.

Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" cũng như đang củng cố hồ sơ để khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với Hóa theo quy định của pháp luật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước