Đồng Nai: Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ, có 2 đảng viên tham gia

Thanh Phong-Thứ hai, ngày 27/06/2022 10:51 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa triệt đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, trong đó có 2 con bạc là đảng viên tham gia.

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết luận điều tra ban đầu về chuyên án truy xét, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện.

Theo CQĐT Công an huyện Nhơn Trạch, trong quá trình triển khai công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện Hồ Minh Chiến (SN 1991, ngụ ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) có biểu hiện đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng và mua bán số đề với số tiền rất lớn.

Dưới tay Chiến thường xuyên có đám đàn em hỗ trợ, trong đó một số tên thuộc thành phần cộm cán ở địa phương và một số nơi khác đến hoạt động, hỗ trợ nhau điều hành đường dây đánh bạc.

Sau khi được trinh sát báo cáo tình hình sơ bộ về đường dây tổ chức đánh bạc, nhận định nếu không triệt phá sớm thì nhóm tội phạm này sẽ bành trướng, phức tạp hơn, chúng sẽ gây tan vỡ cho các gia đình, nhiều người sẽ tán gia bại sản vì lâm vào cờ bạc…

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên – Phó Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, triển khai kế hoạch đấu tranh để triệt phá có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời những biến tướng xảy ra gây mất an ninh trật tự xã hội.

Sau thời gian xác lập chuyên án, đến khi trinh sát đã "nằm lòng" phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, khoảng 17 giờ ngày 3/5/2022, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Nhơn Trạch (do Đội Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương) đã tổ chức bắt quả tang Hồ Minh Chiến khi đang sử dụng điện thoại di động để nhắn tin nhận kèo cá cược bóng đá và mua bán số đề.

Đồng Nai: Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ, có 2 đảng viên tham gia - Ảnh 1.

Một đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ

Trong quá trình điều tra mở rộng, lấy lời khai của đối tượng Chiến, đến nay Ban chuyên án đã truy xét, bắt giữ thêm 10 đối tượng là đồng phạm của Chiến, gồm: Nguyễn Văn Vinh (sinh năm:1979, ngụ ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, đồng phạm, góp vốn cùng Chiến tổ chức đánh bạc), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm: 1982, ngụ ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), Võ Văn Nở (sinh năm: 1982, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch);

Đặng Hoàng Lâm (sinh năm: 1982, ngụ ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Duy Lợi (sinh năm: 1973), Võ Hoàng Trung (sinh năm: 1982), Lưu Hoàng Phúc (sinh năm: 1987), Lương Trung Hiếu (sinh năm: 1995), Nguyễn Văn Chăm (sinh năm: 1990), cùng ngụ ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch và Nguyễn Thị Tú Ngân (sinh năm: 1989, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch).

Trong đó, Thắng, Nở, Lâm, Lợi, Trung, Phúc, Hiếu, Chăm, Ngân là các con bạc tham gia cá cược trực tiếp với Chiến.

Đồng Nai: Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ, có 2 đảng viên tham gia - Ảnh 2.

Một đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ

Điều đáng nói là hai con bạc Võ Văn Nở và Đặng Hoàng Lâm là đảng viên, hiện CQĐT đã báo cáo thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch để có hướng xử lý về mặt Đảng theo quy định. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 30 triệu đồng, 13 điện thoại di động các loại, 1 tivi hiệu Samsung 43inch và 1 đầu thu phát wifi.

Điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền Hồ Minh Chiến cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc chỉ trong hai ngày 2-3/5/2022 là 1.624.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch tập trung lực lượng để tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng đồng phạm khác trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nêu trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước