Dùng súng chống trả lực lượng công an sau khi giải cứu nhân tình bị siết nợ

H.M (t/h)-Thứ năm, ngày 30/06/2022 20:45 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Tân Thành

VTV.vn - Nhận được tin nhắn của nhân tình thông báo về việc siết nợ, Nguyễn Tân Thành mang súng và đạn đi giải cứu. Khi bị lực lượng công an truy bắt, đối tượng đã nổ 2 phát đạn.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành (SN 1984) trú tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 27/6, Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo của Công an xã Thanh Giang về việc 1 nam thanh niên sử dụng súng ngắn đe dọa người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 392B (thuộc địa phận xã Thanh Giang).

Tới khoảng 9h45 cùng ngày, trinh sát phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên lập tức bám theo. Khi biết đang bị truy đuổi, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy. Các trinh sát cho xe áp sát khiến cả 2 người ngã ra đường. Người ngồi sau rút súng đe dọa, bắn 2 phát về phía lực lượng công an rồi nhanh chóng lẩn vào khu vực dân cư. Kẻ còn lại đã bị lực lượng công an khống chế.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai nhận thông tin cá nhân là Phạm Việt Thái (sinh năm 2002, trú tại xã Quỳnh Hoàng) còn đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành.

Sau khi xác định Nguyễn Tân Thành đã bỏ trốn, di chuyển sang hướng tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thanh Miện đã chia làm nhiều mũi, tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an các địa phương đẩy nhanh công tác truy tìm, bắt giữ đối tượng manh động.

Tới 12h ngày 28/6, tổ công tác phát hiện đối tượng đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn TP Hưng Yên nên đã phối hợp với công an khu vực tiếp cận, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn ổ xoay, trong ổ còn 4 viên đạn và 1 hộp giấy chứa 51 viên đại các loại.

Theo tài liệu điều tra, sáng 27/6, Nguyễn Tân Thành nhận được điện thoại từ người tình là chị Nguyễn Thị Nhâm về việc bị siết nợ tại khu vực chợ Phù Tải 2, do chị này không thanh toán số tiền hàng mua chịu trước đó. Thành đã lấy súng, đạn cho vào túi, đi xe máy đến giải cứu.

Khi bị người dân ngăn cản, Thành rút súng đe dọa rồi cùng Nhâm đi 1 chiếc xe máy về nhà trọ. Sau đó, Nhâm gọi điện cho con trai là Phạm Việt Thái, yêu cầu đi cùng Thành quay lại chợ lấy nốt chiếc xe mô tô đã bỏ lại trước đó.

Khi đến nơi do không tìm thấy xe của chị Nhâm đâu, Thành và Thái quay về thì bị lực lượng trinh sát truy đuổi trên đường.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước