Đuổi chém công an để đòi lại... diều, 2 đối tượng lĩnh án tù

P.V (t/h)-Thứ năm, ngày 24/06/2021 13:33 GMT+7

Nguyễn Văn Hoàng (trái) và Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan công an.

VTV.vn - Bị thu diều, bị cáo Hoàng cùng em trai cầm gậy, dao đuổi chém 1 công an viên, thậm chí, chửi bới, thách thức, đe dọa cán bộ tổ công tác để đòi lại diều.

Tòa án Nhân dân huyện HIệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, trú xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) 12 tháng tù giam và Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, trú xã Hoàng An) 10 tháng tù treo về tội danh Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hiệp là con trai đối tượng Hoàng, thuộc diện phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khoảng 17h30 ngày 29/5, Hiệp tự ý ra ngoài, không đeo khẩu trang và thả diều ở khu vực xóm Tiến Thịnh, thôn bảo An, xã Hoàng An.

Hành vi của Hiệp bị Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoàng An phát hiện. Hiệp được mời về trụ sở để làm việc, đồng thời, diều thả bị tịch thu.

Trên đường đưa Hiệp về trụ sở, đối tượng Hoàng từ dưới đồng ruộng cầm theo một đoạn tre đuổi đánh công an viên Nguyễn Đình Long đang công tác tại Công an xã Hoàng An. Cùng lúc này, em trai Hoàng là Hiến cũng cầm 1 con dao đuổi chém anh Long. 2 đối tượng manh động còn thách thức, đe dọa tổ công tác để đòi lại diều.

Trong quá trình điều tra và xét xử, 2 đối tượng đã tỏ ra ăn năn hối cải, chủ động khai nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng sự khoan hồng.

Bên cạnh hình phạt tù, 2 bị cáo cùng đối tượng Nguyễn Văn Hiệp còn bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Hoàng bị phạt 9,5 triệu đồng, Hiến bị phạt 7,5 triệu đồng và Hiệp phải nộp phạt 4 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước