Gần 53.000 tấn khoáng sản lậu, 41 tàu và 236 đối tượng bị bắt giữ trên biển

VTV Digital-Thứ tư, ngày 08/07/2020 16:51 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 tạm lắng, cũng là lúc hoạt động buôn bán vận chuyển khoáng sản lậu trên một số vùng biển nước ta tái diễn trở lại.

Khoảng 3.500 tấn quặng Ilmenis được vận chuyển từ Bình Thuận đi Thái Bình, khi ngang qua vùng biển Quảng Nam, cách đảo Cù Lao Chàm 12 hải lý đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ.

Trước đó, hàng loạt 3 chiếc tàu vận chuyển trái phép khoáng sản với gần 10 ngàn tấn than, quặng ilmenite đã bị lực lượng thực thi pháp luật vùng biển này phát hiện, xử lý.

Gần 53.000 tấn khoáng sản lậu, 41 tàu và 236 đối tượng bị bắt giữ trên biển - Ảnh 1.

Một vụ vận chuyển khoáng sản lậu bị phát hiện. (Ảnh: VOV)

Qua các điều tra xác minh các vụ việc, cơ quan chức năng cho rằng, các đối tượng thường lợi dụng kẽ hở pháp luật, sử dụng chứng từ hoá đơn cũ để hợp thức hoá mặt hàng này.

Thời gian gần đây, 30 vụ với 41 tàu và 236 đối tượng liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản bị Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ. Gần 53.000 tấn than, cát, quặng các loại bị tịch thu, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hoá hơn 40 tỷ đồng.

Thực trạng công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Quảng Trị Thực trạng công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Quảng Trị

VTV.vn - Công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nhiều bất cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước