Giả bán hàng qua mạng, lừa đảo chiếm đoạn tiền

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/09/2023 15:02 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội.

Mua hàng qua mạng đã và đang trở thành thói quen của nhiều người bởi sự nhanh chóng và tiện lợi của nó. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, người dùng rất dễ sập bẫy của những kẻ lừa đảo khi mất tiền mà hàng không thấy đâu.

Chị H.N.T cho biết, cuối tháng 7 chị đã tìm mua một chiếc điện thoại iphone trên mạng. Qua một hội nhóm trên faebook, chị được một chủ tài khoản có tên Duy Khanh nhắn tin quảng cáo với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu. Khi chốt đơn, người này yêu cầu chị T chuyển khoản 7 triệu đồng. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, người này đã không gửi hàng.

Chị H.N.T - nạn nhân bị lừa đảo qua mạng cho biết: "Sau khi thống nhất giao dịch, em đã chuyển khoản tới tài khoản Lê Duy Khánh 7 triệu đồng. 15 - 20 phút sau em đã bị họ chặn liên lạc".

Giả bán hàng qua mạng, lừa đảo chiếm đoạn tiền - Ảnh 1.

Mới đây, chủ nhân của tài khoản lừa đã bị Công an thành phố Lào Cai tạm giữ để điều tra. Theo lời khai, đầu năm 2023, đối tượng Lê Đức Duy lập một faebook đăng bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng, giá rẻ. Khi khách hỏi mua, Duy yêu cầu khách hàng chuyển một phần tiền đặt cọc hoặc toàn bộ số tiền mua hàng vào tài khoản của em trai mình.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn faebook của nạn nhân. Với chiêu bài này, gần 30 người đã mắc bẫy, số tiền từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng.

Đối tượng Lê Đức Duy khai nhận: "Vào những hội nhóm ở trang mua bán điện thoại, sau đó cháu comment bài viết của họ. Họ cần thì nhắn tin cho cháu…".

Không chỉ có một vụ việc như của Lê Đức Duy, tội phạm trên không gian mạng tăng cả về số vụ, quy mô và mức độ tinh vi. 5 năm qua, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 29 vụ, khởi tố 131 đối tượng, số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tránh để lộ lọt thông tin cá nhân, không đăng nhập đường link lạ, cảnh giác với các lời mời chào trên mạng về đầu tư, chứng khoán, tiền ảo; không tin vào quảng cáo việc nhẹ lương cao, quà tặng miễn phí... là những kỹ năng cơ bản để mỗi người tự bảo vệ bản thân, không bị mắc bẫy tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước