Giả báo tin bị cướp, nam thanh niên bị phạt 2,5 triệu đồng

Khắc Vũ-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 06:01 GMT+7

Kiệt tại cơ quan Công an

VTV.vn - Do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên đối tượng Mai Tấn Kiệt nảy sinh ý định đã báo tin giả bị cướp 50 triệu đồng.

Ngày 22/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, thị xã Duyên Hải đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu động đối với Mai Tấn Kiệt (26 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 16/1, Kiệt đến cơ quan Công an trình báo trên đường về nhà đoạn thuộc khóm 2, phường 2, thị xã Duyên Hải thì bị các đối tượng lạ mặt đi cùng chiều ép xe, khống chế cướp 50 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo Công an phường 2 và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, truy theo dấu vết nóng.

Sau hơn 1 giờ tích cực thu thập thông tin, bằng các biện pháp công tác, cơ quan Công an xác định Kiệt báo tin giả. Quá trình đấu tranh, khai thác, Kiệt thừa nhận do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên nảy sinh ý định đã báo tin giả bị cướp tài sản.

Theo quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định sô 144 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, đối với hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Công an Hà Nội triệt phá 5 vụ cướp tài sản dịp cuối năm Công an Hà Nội triệt phá 5 vụ cướp tài sản dịp cuối năm

VTV.vn - Chỉ trong thời gian hơn 1 tuần, từ ngày 8/1 đến ngày 16/1, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra 5 vụ cướp tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước