Giả danh cơ quan báo chí để tống tiền hiệu trưởng trường tiểu học

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/08/2021 20:09 GMT+7

VTV.vn - Lấy danh nghĩa là cộng tác viên của một số tờ báo, một nhóm đối tượng đã có hành vi tống tiền, chiếm đoạt 180 triệu đồng của một giáo viên.

Giả làm phụ huynh học sinh, nhóm đối tượng này tiếp cận nữ hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để xin học trái tuyến cho con. Nhóm đối tượng chuẩn bị sẵn máy ghi âm, ghi lại tiếng vị hiệu trưởng yêu cầu chuẩn bị số tiền 20 triệu đồng. Chỉ vài tiếng sau cuộc gặp, chúng quay lại, sử dụng đoạn ghi âm để gây sức ép với vị hiệu trưởng, ép chị này chuyển số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, chúng cam kết xóa toàn bộ dữ liệu. Song thực tế lại tiếp tục chia sẻ đoạn ghi âm, để cho các đối tượng khác tiếp tục gây sức ép, yêu cầu chị này tiếp tục chuyển thêm 80 triệu đồng. Chúng bị bắt giữ khi vừa nhận tiền của nạn nhân tại một đoạn đường vắng.

Theo các cán bộ điều tra, trong vụ việc này, rất may mắn nạn nhân đã sớm trình báo với cơ quan chức năng. Bởi với thủ đoạn này, nếu không bị tố giác, các đối tượng có thể sử dụng bằng chứng, tiếp tục chiếm đoạt.

Công an quận Tây Hồ thông báo những nạn nhân đã từng bị các đối tượng tống tiền, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự cần liên hệ ngay với cơ quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Báo Pháp luật Việt Nam đã có công văn xác nhận hai trong số các đối tượng tham gia vụ việc này là cộng tác viên của báo. Còn một đơn vị báo chí khác đang trong quá trình xác minh.

Giả danh Cục Báo chí chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân Giả danh Cục Báo chí chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

VTV.vn - Cục Báo chí vừa có công văn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định đối tượng mang lẵng hoa "Cục Báo chí chúc mừng" đến tặng đơn vị Công an và chụp hình lưu niệm là giả mạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước