Giả danh công an báo nạn nhân "gây tai nạn giao thông" để lừa tiền

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/09/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp trong thời gian vừa qua, Alo chào buổi sáng nhận thông tin của người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Đối tượng tự xưng là công an hoặc người của Sở Giao thông vận tải thông báo người dân liên quan đến 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong khi tìm cách chứng minh không liên quan và làm theo hướng dẫn thì bị chiếm đoạt mất tiền.

Một phụ nữ bị 1 nhóm đối tượng gọi điện tới. Người đầu tiên tự xưng thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, người thứ 2 xưng danh thuộc phòng điều tra trật tự xã hội quận 1 công an TP Hồ Chí Minh và người thứ 3 thuộc Viện Kiểm sát. Nhóm đối tượng thông báo chị đã gây tai nạn giao thông trong TP Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn và tài khoản ngân hàng của chị có liên quan tài khoản rửa tiền của một vụ án ma túy mật.

Giả danh công an báo nạn nhân gây tai nạn giao thông để lừa tiền - Ảnh 1.

Các đối tượng giả mạo sử dụng số điện thoại đều có mã vùng nước ngoài hoặc các số điện thoại tại Việt Nam không phải chính chủ

Các đối tượng yêu cầu không được nói cho người khác biết để tránh lộ "thông tin bí mật". Nhóm đối tượng gửi cho chị 2 tờ giấy, 1 tờ lệnh bắt giam và 1 tờ lệnh phong tỏa tài sản.

Đối tượng gửi ứng dụng đồng thời gõ dòng chữ 011384vn.com, để hiện ra website giả mạo của Bộ Công an. Từ đây, đối tượng yêu cầu chị nhập các thông tin cá nhân, ngân hàng, mật khẩu tài khỏan, mã OTP. Toàn bộ số tiền 106 triệu của chị bị chuyển đi.

Công an nhiều quận huyện của Hà Nội đã tiếp nhận các đơn tố giác của người dân thời gian qua. Theo hồ sơ một số sự việc và điều tra ban đầu của công an, các số điện thoại gọi đều có mã vùng nước ngoài hoặc các số điện thoại tại Việt Nam cũng không phải chính chủ. Ứng dụng điện thoại đối tượng gửi cũng có máy chủ từ nước ngoài.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác bởi các cơ quan chức năng khi liên hệ đến làm việc đều gửi văn bản hoặc giấy mời. Đặc biệt, người dân không được cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền cho các đối tượng lạ để tránh bị lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác bởi các cơ quan chức năng khi liên hệ đến làm việc đều gửi văn bản hoặc giấy mời. Đặc biệt, người dân không được cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền cho các đối tượng lạ để tránh bị lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước