Gia tăng buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã dịp Tết

Quang Tiến, Mạnh Hải-Thứ ba, ngày 31/01/2023 12:19 GMT+7

VTV.vn - Do nhu cầu tiêu thụ lớn với quan niệm "lấy may", tình trạng buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trước, trong và sau Tết gia tăng.

Hiện nay, ở một vài nơi vẫn còn quan niệm ăn thịt động vật hoang dã đầu năm sẽ mang tới nhiều may mắn hay tài lộc. Không ít người chi tiền triệu, vài chục triệu để mua bán, biếu tặng các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, lực lượng chức năng các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên tục phát hiện các phương tiện vận chuyển động vật hoang dã. Từ các loài như nai, chồn, cáo, khỉ… cho đến các loài động vật hoang dã lớn như: Gấu, Hổ, Lợn rừng…đã được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ trong dịp Tết.

Các đối tượng sau khi săn thú về sẽ bán cho các quán ven đường mòn. Lực lượng chức năng cho biết đang tích cực xử lý và ngăn chặn tình trạng này.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm Hà Nội: Bắt giữ đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

VTV.vn - Tang vật thu giữ là 1 tiêu bản Đồi mồi dạng nguyên con thuộc danh mục IB quy định tại Nghị định 64 của Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước