Gia tăng tình trạng chống đối người thi hành công vụ

Nguyễn Tùng, Bạch Dương-Chủ nhật, ngày 04/06/2023 13:18 GMT+7

VTV.vn - 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 30 vụ chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều hơn tới 5 vụ so với tổng cả năm ngoái.

Tối 15/5 tại Bắc Kạn, một người đàn ông 69 tuổi vi phạm nồng độ cồn ở mức hơn 0,9 mg/l khí thở. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm, đối tượng đã sử dụng dao đâm một cảnh sát giao thông khiến người này bị thương nặng, phải cắt bỏ lá lách. Đối tượng ngay sau đó đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về tội giết người.

5 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 30 vụ chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều hơn tới 5 vụ so với tổng cả năm ngoái. Đáng nói, các vụ chống đối trong năm nay còn khiến 1 cảnh sát giao thông hi sinh và 12 người khác bị thương.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn - cho biết: "Các đối tượng chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt hành chính. Còn đối với các đối tượng tấn công lực lượng chức năng tùy vào từng yếu tố trong vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm và có thể bị phạt tù".

Theo quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt hành chính. Nhưng, việc không giữ được bình tĩnh, cố tình chống đối hay tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ có thể khiến cho việc vi phạm hành chính bình thường có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước