Hà Giang: Phát hiện, ngăn chặn thành công 17 công dân có ý định xuất cảnh trái phép

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 07:40 GMT+7

Các công dân vượt biên trái phép bị phát hiện và bắt giữ. Ảnh: BHG.

VTV.vn - Ngày 5/8, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn đã ngăn chặn 17 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trước đó, rạng sáng 4/8, các lực lượng chức năng tiến hành mật phục tại khu vực thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc phát hiện 17 công dân đang tìm đường xuống khu vực sông Nho Quế, địa phận giáp ranh với xã Thượng Phùng. Những công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Dương…

Qua điều tra ban đầu, các công dân đã khai nhận được đối tượng Hầu Nhìa Súng (sinh năm 1987), trú tại thôn Sà Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn trực tiếp dẫn đường đến khu vực biên giới huyện Mèo Vạc để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm.

Để trốn tránh các lực lượng chức năng, đối tượng Hầu Nhìa Súng đi trước để thăm dò, sau đó thông báo cho các công dân đi sau, chưa kịp thực hiện mục đích thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai 17 công dân và đối tượng Hầu Nhìa Súng để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Án tù dành cho 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép Án tù dành cho 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VTV.vn - Ngày 29/7, TAND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức xét xử 2 vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tuyên án phạt tù dành cho 3 đối tượng chủ mưu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước