Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả

Bảo Hoàng-Thứ hai, ngày 23/09/2024 15:42 GMT+7

VTV.vn - 10 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội được xem như là những "lá chắn", góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát phủ kín địa bàn các quận vào giờ cao điểm đã phát huy tác dụng trong cả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng ngừa tội phạm.

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 1.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT, phát biểu, giao nhiệm vụ cho các Tổ công tác tại Hội nghị triển khai Kế hoạch 172/KH-CAHN.

Ngày 13/5/2024, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 172/KH-CAHN, thành lập 5 Tổ công tác đặc biệt gồm: Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn các quận. Việc triển khai 5 tổ công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm tại các nút giao trọng điểm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; bước đầu tạo được yếu tố đột xuất, bất ngờ, có tính trấn áp cao với các đối tượng vi phạm, đặc biệt đối với những thanh niên ngổ ngáo, ngang nhiên vi phạm trong khung giờ cao điểm sáng, chiều...

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 2.

Tổ công tác đặc biệt - Công an Hà Nội xử lý vi phạm TTATGT

Tiếp đó, từ ngày 9/7/2024, đơn vị tiếp tục thành lập thêm 5 tổ công tác đặc biệt nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên 10 Tổ, tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, như: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp vi phạm TTATGT. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông vào khung giờ cao điểm.

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTG, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2024, các Tổ công tác đặc biệt tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong độ tuổi học sinh, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp các em học sinh vi phạm. Ngoài việc xử phạt hành chính, Công an sẽ gửi thông báo vi phạm đến các trường học để phối hợp với nhà trường, gia đình, có biện pháp quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 3.

Tăng cường xử lý học sinh vi phạm TTATGT trong tháng 9/2024.

Từ 5/9/2024 đến nay, 10 Tổ công tác đặc biệt đã xử lý 425 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, tạm giữ 161 phương tiện các loại, trong đó, vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm: 352 trường hợp.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các Tổ công tác đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao Công an sở tại xử lý.

Chỉ trong ngày 21/9/2024, các Tổ công tác đặc biệt - CAHN đã liên tiếp phát hiện 02 vụ việc, bắt giữ 4 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 02 xe mô tô, 03 túi zíp chứa chất nghi là ma túy và các dụng cụ dùng để phá khóa xe.

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 4.

Các đối tượng cùng chiếc xe mô tô vừa trộm cắp tại Bắc Ninh bị Tổ công tác số 1 phát hiện sáng 21/9/2204.

Khoảng 9h20 ngày 21/9, Tổ công tác đặc biệt số 1 do Trung tá Nguyễn Văn Hải (Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1) làm tổ trưởng, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) thì phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29T5-1557 lưu thông trên đường có biểu hiện đáng ngờ nên nhanh chóng dừng phương tiện.

Tại chốt kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe máy không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe, nét mặt lo lắng.. qua kiểm traTổ công tác phát hiện nhiều vam phá khóa mà các đối tượng trộm cắp thường sử dụng khi đi "ăn hàng". Ngoài ra, biển số 29T5-1557 cũng không phải chiếc xe máy này.

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 5.

Tổ công tác phát hiện nhiều "vam" phá khóa trên người các đối tượng.

Danh tính 02 người đàn ông được làm rõ là N.V.L (SN 1972; đã có 2 tiền án); người đi cùng là M.H.C. (SN 1980). Đối tượng L khai nhận đã ăn trộm chiếc xe máy trên hôm 17/9/2024 tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh sau đó thay BKS: 29T5-1557 vào để sử dụng. L không ngờ khi mang xe ăn trộm được về Hà Nội thì lại bị phát hiện, bắt giữ. Hiện các đối tượng cùng tang vật và người liên quan đã được bàn giao về Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) để điều tra, làm rõ.

Tiếp đó, khoảng 15h50 cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt số 5, do Trung tá Nguyễn Văn Chính ( Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5) làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) phát hiện 01 người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 14B1-130xx, sau xe chở 01 phụ nữ không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông nên đã tiến hành dừng, kiểm tra. Làm việc với Tổ công tác, người điều khiển xe tự giao nộp 03 túi nilon dán kín miệng (túi zíp) trong đó 02 túi chứa chất tinh thể màu trắng, 01 túi chưa 5 viên nén màu hồng, nghi là ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Hà Nội: 10 tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả - Ảnh 6.

Các đối tượng và tang vật liên quan bị Tổ công tác số 5 phát hiện chiều 21/9/2024.

Danh tính người đàn ông điều khiển xe được làm rõ là N.Đ.L, sinh năm 1988, đăng kí thường trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phụ nữ ngồi sau là D.T.N.A, sinh năm 1995, thường trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khai nhận với Công an, đối tượng L cho biết trong các túi zíp nêu trên là ma túy đá và ma túy tổng hợp (thuốc lắc) được các đối tượng mua về để sử dụng. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an cơ sở để điều tra, xử lý theo quy định.

Từ 15/8/2024 đến 14/9/2024, các Tổ công tác đặc biệt - CATP đã xử lý 4.780 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền (ước tính) 3,688 tỷ đồng, tạm giữ 1.024 phương tiện, tước 178 GPLX. Các hành vi vi phạm trọng tâm được xác định tại Kế hoạch: Vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm: 4.502 trường hợp; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 44 trường hợp; Đi ngược chiều: 143 trường hợp; Chở quá số người quy định: 47 trường hợp; Bàn giao 04 xe ba bánh tự dóng cho đơn vị địa bàn tiếp nhận, xử lý; Trong công tác phòng ngừa tội phạm, đã phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho Công an sở tại tiếp nhận, xác minh làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

CSGT Hà Nội

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước