Hà Nội: Khởi tố đối tượng “thông chốt”, đâm xe vào chiến sĩ công an

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 26/08/2021 16:21 GMT+7

Hiện trường vụ việc chống người thi hành công vụ

VTV.vn - Khi thấy công an ra tín hiệu dừng xe tại tuyến đường Lê Đức Thọ, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và đâm vào người Đại úy Lê Ngọc Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trịnh Anh Anh (sinh năm 2000, trú tại phường Phúc Diễn, quân Bắc Từ Liêm) để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 25/8/2021, tổ công tác Y6/KH141 của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Đức Thọ (hướng đi Hồ Tùng Mậu), ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra 1 nam thanh niên điều khiển xe máy, BKS 36F1- 380.70.

Tuy nhiên đối tượng này đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và đâm vào người Đại úy Lê Ngọc Dũng, Đội 5, Phòng Cảnh sát trật tự, Công an thành phố, khiến đồng chí Dũng bị ngã ra đường, chảy máu ở vùng đầu, ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198, Bộ Công an.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng “thông chốt”, đâm xe vào chiến sĩ công an - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc chống người thi hành công vụ

Trong thời gian giãn cách xã hội, đã có một số vụ “thông chốt”, gây tai nạn cho người thi hành công vụ.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy tông bị thương một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận vào chiều cùng ngày.

Ngày 17/8, tổ công tác tại chốt kiểm soát (ngã ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm) kiểm tra xe ô tô BKS 30H-011.12 do N.V.Q (SN 1995, trú tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Q. xuất trình giấy đi đường, căn cước công dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này không hợp tác, bỏ lên xe cố thủ, sau đó điều khiển ô tô bỏ chạy và đâm bị thương đồng chí Nguyễn Phương Nam, cán bộ tự quản Công an phường Đồng Xuân.

Ngày 19/8, Điệp điểu khiển xe máy, không BKS, chở Đức từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm để thăm bạn gái của Đức. Đến 21h cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì thấy ven đường có 1 chiếc điếu cày, Đức xuống xe lấy chiếc điếu cày rồi bảo Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đường N6, các đối tượng thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng vẫn phóng xe vượt qua nhằm "thông chốt". Thấy 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị 17 về giãn cách xã hội, ra đường trong trường hợp không thiết yếu, cán bộ của chốt đã đuổi theo.

Thấy có người đuổi theo, Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt cán bộ trực chốt. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục quay lại chốt để đi ra Quốc lộ 32, song đã bị đâm vào hàng rào chắn ở chốt kiểm soát. Tại đây, 2 đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, bắt giữ.

Khởi tố 2 đối tượng phóng xe 'thông chốt', vụt điếu cày vào cán bộ trực chốt Khởi tố 2 đối tượng phóng xe "thông chốt", vụt điếu cày vào cán bộ trực chốt

VTV.vn - Hai đối tượng phóng xe hòng "thông chốt", khi thấy cán bộ trực chốt đuổi theo đã lấy điếu cày vạt vào tay vào mặt cán bộ trực chốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước