Hàng nghìn chiếc đồng hồ Nhật "fake" bị bắt trên đường đi tiêu thụ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/06/2020 14:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANTĐ)

VTV.vn - Sáng nay (18/6), lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa tạm giữ một số lượng lớn đồng hồ giả các thương hiệu lớn, cùng với phụ kiện máy tính và nhiều loại hàng hóa khác.

Kiểm tra xe ô tô tải do tài xế Trần Văn Năm, trú TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên điều khiển khi đi qua địa phận tỉnh Phú Yên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 5.400 đồng hồ Casio, hơn 450 túi xách, ví, cùng gần 2.000 linh kiện máy tính. Tất cả không có hóa đơn, chứng từ chứng minh số hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng trên chờ xử lý.

Cuối tháng 5, Lực lượng QLTT Đội 3, Cục QLTT TP.HCM cũng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Các loại hàng hóa bày bán bao gồm nhiều loại túi xách thời trang, giày, đồng hồ, ví da của những thương hiệu như: Louis Vuitton, Gucci… tại một cửa hàng trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM. 

Để tạo niềm tin, trên các sản phẩm đều được đánh mã hàng hóa giống như hàng chính hãng. Tuy nhiên, giá bán không được niêm yết công khai. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các loại hàng hóa này chủ yếu là hàng gia công loại 1 (thường được quảng cáo là hàng "real 1:1" - PV), có mẫu mã và hình thức trơn tru.

Bắt giữ nhiều túi xách, giày, đồng hồ... 'real 1:1' giả thương hiệu nổi tiếng Bắt giữ nhiều túi xách, giày, đồng hồ... "real 1:1" giả thương hiệu nổi tiếng

VTV.vn - Lực lượng QLTT Đội 3, Cục QLTT TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước