Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ truy bắt kẻ giết người ở Lai Châu rồi bỏ trốn về Hà Nội

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 06/01/2021 06:45 GMT+7

Đối tượng Hà Văn Sinh tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)

VTV.vn - Sau 24 giờ khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Sinh đang lẩn trốn tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chiều 5/1, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức họp báo cung cấp thông tin chuyên án 0121G bắt đối tượng Hà Văn Sinh, sinh năm 1992, trú tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên, về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 3/1/2021, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc ngày 30/12/2020, anh Má A Vềnh, sinh năm 1998, trú tại bản Hộ Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu) mang theo số tiền khoảng 14 triệu đồng để đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên, đến khoảng 15h cùng ngày thì mất liên lạc. Sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 12h30 ngày 3/1, phát hiện thi thể anh Má A Lềnh tại đồi thuộc khu vực bản Lằn Giảng, xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Than Uyên thành lập đoàn công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định tại vùng thái dương phải của nạn nhân bị vật dày tác động làm vỡ xương hộp sọ. Đồng thời, vùng cổ bị vật sắc cứa vào và các đồ vật, tài sản của nạn nhân mang theo đã bị mất.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo xác lập chuyên án 0121G để đấu tranh làm rõ.

Ngay trong ngày 3/1, Ban chuyên án đã thành lập 12 Tổ công tác với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tập trung truy tìm đối tượng. Cùng với đó, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Khoa Kỹ thuật hình sự (Học viện Cảnh sát nhân dân) triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng, truy tìm vật chứng. Qua đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Hà Văn Sinh, sinh năm 1992, trú tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên.

Sau 24 giờ khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h30 ngày 4/1, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Sinh đang lẩn trốn tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hù Văn Sinh khai nhận, do nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đối tượng đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân Má A Vềnh là người mà Sinh đã từng môi giới mua lợn. Trưa 30/12, Sinh gọi điện thoại cho nạn nhân nói có lợn cần bán. Tin lời, V. đã đi theo địa chỉ mà Sinh cho.

Khoảng 13h cùng ngày 30/12, nạn nhân gặp đối tượng Sinh tại khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than (Than Uyên), nơi vắng nhà dân, ít người qua lại. Tại đây, Sinh đã ra tay với anh Vềnh. Sau khi gây án, Sinh lục lấy số tiền khoảng 15 triệu đồng của Vềnh rồi vứt điện thoại của nạn nhân, về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội.

Ban chuyên án tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra làm rõ vụ án.

Đã bắt được 2 phạm nhân thụ án tội giết người trốn trại Đã bắt được 2 phạm nhân thụ án tội giết người trốn trại

VTV.vn - Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được 2 đối tượng giết người trốn trại giam Cây Cầy vào sáng nay (16/12).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước