Kề dao vào cổ nữ sinh để cướp điện thoại, xin mật khẩu

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 04/04/2022 16:33 GMT+7

Đối tượng Đinh Quang Nhất

VTV.vn - Sau khi đột nhập vào nhà dùng dao kề cổ một nữ sinh để cướp điện thoại và tài sản, Đinh Quang Nhất "không quên"… xin mật khẩu điện thoại rồi mới bỏ đi.

Công an phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Công an quận bắt giữ tên cướp đột nhập vào nhà dân dùng hung khí nguy hiểm đe dọa cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 2/4, CAP Thụy Phương tiếp nhận tin báo của chị N.T.H.L, quê ở Hà Nam, hiện đang tạm trú tại TDP Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, là sinh viên đại học trên địa bàn Thủ đô về việc bị một đối tượng bịt kín mặt đột nhập vào nhà dùng dao đe dọa cướp tài sản.

Theo trình báo của chị L, rạng sáng 1/4, khi đang ngủ trong phòng trọ, chị giật mình phát hiện một nam thanh niên lạ mặt đang đi lại trong phòng. Thấy bị lộ mục đích trộm cắp tài sản, đối tượng đã lấy 1 con dao bằng kim loại ở trong phòng chị L. kề vào cổ nạn nhân và đe dọa cấm kêu...

Thấy đối tượng hung hãn, sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên chị L. đã không dám hô hoán. Ngay sau đó, đối tượng đã lấy đi của nạn nhân một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note màu đen, trị giá hơn 5 triệu đồng và một ví tiền hình vuông mầu hồng, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng một số thẻ ngân hàng.

Lấy được điện thoại, đối tượng cướp tài sản "không quên"… xin mật khẩu điện thoại rồi mới bỏ đi.

"Đối tượng sau khi cướp toàn bộ tài sản của tôi hắn còn bắt tôi mật khẩu điện thoại rồi mới bỏ trốn" - nữ nạn nhân cho biết.

Kề dao vào cổ nữ sinh để cướp điện thoại, xin mật khẩu - Ảnh 1.

Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, CAP Thụy Phương đã tiến hành rà soát đặc điểm nhận dạng và các đối tượng nổi trên địa bàn. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP đã báo cáo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Qua rà soát xác định, đối tượng gây án là một nam thanh niên khoảng 30-35 tuổi, cao từ 1m65 - 1m70, mặc áo khoắc dài tay màu đen, quần lửng tối mầu, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang màu trắng, nói giọng miền Bắc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần khẩn trương, ngay trong đêm 3/4, CAQ Bắc Từ Liêm xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Đinh Quang Nhất (SN 1990, HKTT tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại TDP Đại Đồng, phường Thụy Phương). Được biết, đối tượng Nhất có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đêm 3-/4, tổ công tác Đội CSHS và CAP Thụy Phương đã bắt được Nhất đang lẩn trốn tại quê ở tỉnh Tuyên Quang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước