Khai thác đá làm hỏng ao đầm?

Anh Tuấn, Chu Thanh-Thứ ba, ngày 19/04/2022 21:02 GMT+7

Nhiều năm nay, đầm thủy sản của các hộ dân quanh mỏ đá núi Rùa ở phường Phương Nam, TP Uông Bí lâm cảnh bỏ hoang, thiệt hại hàng tỷ đồng, vì... nằm cạnh mỏ khai thác đá của DN.

Khu vực vốn là khu đầm nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình tại địa phương với diện tích khoảng 8 ha nhưng liên tiếp nhiều năm qua, toàn bộ khu đầm phải bỏ hoang, vì hệ thống cống, bờ bao đã đồng loạt bị vỡ nát.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty Cổ phần Núi Rùa chính là nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh trên. Vì những tác động quá lớn, khi vị trí khai thác mỏ lại nằm sát ngay khu đầm nuôi trồng thủy sản của người dân.

Vì lâm cảnh mất kế sinh nhai, ròng rã hơn 7 năm qua, rất nhiều lá đơn kêu cứu đã được hộ gia đình này gửi đi. Vậy nhưng, trong một cuộc đối thoại vào năm 2019, phía UBND thành phố Uông Bí kết luận: thực tế vết nứt gãy đã lâu không đủ cơ sở xem xét và cũng không đủ căn cứ để xác định việc nổ mìn có làm nứt gãy bờ đầm của người dân. Và 5 tấn xi măng là mức hỗ trợ mà doanh nghiệp đưa ra để đề nghị khắc phục việc nứt gãy bờ đầm kể trên.

Theo tìm hiểu, khu mỏ đá núi Rùa được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản từ năm 2011. Vậy nhưng, từ khi đó đến nay, việc cắm mốc, phân định ranh giới khu vực đảm bảo an toàn khai thác đá vẫn chưa được thực hiện. Một thực tế đã được UBND thành phố Uông Bí xác định, một phần diện tích đầm của các hộ gia đình nằm trong hành lang nổ mìn khai thác đá theo quy hoạch, nhưng hơn 10 năm qua, việc giải phóng mặt bằng vẫn không được doanh nghiệp thực hiện.

Những hộ dân này cũng chẳng nhớ hôm nay là lần thứ bao nhiêu, họ có mặt ở công công ty để mong muốn có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng giống như những lần trước, lãnh đạo doanh nghiệp này ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí, cản trở phóng viên tác nghiệp dù đang đứng ở bên ngoài khu vực của nhà máy.

Đất của doanh nghiệp thuê, dĩ nhiên, doanh nghiệp quản lý. Nhưng nghịch lý đau xót lại đang tồn tại là: Đầm thủy sản của người dân khi nằm trong quy hoạch nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp- bị thiệt hại thì người dân lại phải tự chịu. Vì suốt 8 năm qua, những gì họ nhận được khi đầm phải bỏ hoang như thế này- chỉ là một con số không tròn trĩnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước