Khởi tố 11 thanh thiếu niên tụ tập đi xe mô tô lạng lách, đánh người, cướp tài sản

P.V-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 20:56 GMT+7

Nhóm thanh niên bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ tụ tập đi xe mô tô lạng lách, mang theo hung khí, đánh người, cướp của.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, các bị can gồm: Lê Đức D. (sinh năm 2005, ở xã Cao An), Nguyễn Việt H., Nguyễn Văn T. (đều sinh năm 2006, cùng ở xã Cẩm Đông), Nguyễn Thị H. (sinh năm 2005, ở xã Lương Điền, đều ở huyện Cẩm Giàng), Đoàn Văn T. (sinh năm 2008), Cao Văn D., Đào Thanh T., Đào Minh H. (đều sinh năm 2007, cùng ở thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang), Lê Văn P. (sinh năm 2002, ở thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, Thanh Miện), Nguyễn Văn Anh T. (sinh năm 2007, ở thị trấn Nam Sách) và Phạm Thị Quỳnh C. (sinh năm 2008, ở thị trấn Gia Lộc).

Tối 6/01/2023, nhóm thanh thiếu niên từ 13 - 21 tuổi (bao gồm cả các đối tượng bị khởi tố ở trên) đi xe mô tô trên một số đường ở TP Hải Dương, huyện Thanh Hà với mục đích tìm các nhóm nam thanh niên khác đi xe mô tô, xe máy để đánh, cướp phương tiện của họ. Nhóm mang theo 1 tuýp sắt, nhiều vỏ chai bia bằng thủy tinh. Tại huyện Thanh Hà, nhóm thanh niên này gặp một nhóm thanh niên khác đến từ TP Hải Phòng do Vũ Minh H. (sinh năm 2006, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cầm đầu mang theo một thanh kiếm. Do quen biết nên hai nhóm bàn bạc thống nhất cùng đi về TP Hải Dương tìm nhóm khác để đánh và cướp xe mô tô. Đến tầm 2 giờ ngày 7/01/2023, các đối tượng trên đi đến đường Ngô Quyền gặp anh Nguyễn Quốc H. đi xe mô tô chở theo anh Đặng Văn P. (cùng ở huyện Gia Lộc) liền đánh và cướp xe mô tô của họ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước