Hà Tĩnh

Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ xã bị bắt quả tang đánh bạc

PV-Thứ tư, ngày 24/02/2021 16:35 GMT+7

Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

VTV.vn - Cả 4 người bị bắt quả tang đánh bạc đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại các xã Lâm Trung Thủy và An Dũng.

Ngày 24/2, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 23/1, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Thái Ngọc Tới (sinh năm 1966, trú tại thôn Ngọc Lâm), Đinh Trọng Quốc (sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Đại Lâm), Nguyễn Hồng Lam (sinh năm 1970, trú tại thôn Đức Hương Quang), cùng thuộc xã Lâm Trung Thủy và Phan Đình Song (sinh năm 1967), trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng đang đánh bạc tại nhà Thái Ngọc Tới. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài.

Cả 4 người trên đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại các xã Lâm Trung Thủy và An Dũng. Trong đó, tại thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc, Đinh Trọng Quốc đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tới là Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam là giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Dũng. Riêng Phan Đình Song nguyên là Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên.

Tháng trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có quyết định kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vì hành vi đánh bạc.

Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ xã bị bắt quả tang đánh bạc - Ảnh 1.

UBND huyện Hậu Lộc- nơi ông Long làm Phó Chủ tịch

Ngày 1/6/2020, ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và ông Lê Duy Hưng, nguyên Trưởng phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc cùng 2 chủ doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật là đánh bạc ngay tại trụ sở cơ quan, bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng số tiền bị thu giữ lên tới 92 triệu đồng.

Theo đó, ngày 21/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 nguyên cán bộ huyện Hậu Lộc vì vi phạm pháp luật.

Quyết định này vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phê duyệt vào ngày 18/1.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với 2 cán bộ vi phạm như đã nêu theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước