Khởi tố nhiều đối tượng trộm cắp tại Hà Nội

Minh Đức-Thứ ba, ngày 16/02/2021 17:11 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm cận Tết Nguyên đán tại Hà Nội vừa qua, đã có rất nhiều đối tượng trộm cắp bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Đình Hùng (SN 2000; trú tại Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2h ngày 07/02/2021, Hùng đột nhập vào khách sạn số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo trộm cắp 5 triệu đồng cùng 01 điện thoại Xiaomi Redmi 7 của nhân viên lễ tân nằm ngủ tại sảnh tầng 1. Sau khi gây án, đối tượng di chuyển trên các tuyến phố để tìm kiếm khách sạn nào sơ hở sẽ vào trộm cắp tài sản. Đến khoảng 3h45 cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập vào khách sạn số 14 Thọ Xương, phường Hàng Trống. Trong lúc đang lục đồ ở khách sạn, Hùng bị nhân viên lễ tân phát hiện, hô hoán người dân bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Hàng Trống.

Khởi tố nhiều đối tượng trộm cắp tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được của đối tượng Hùng

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Hùng còn khai nhận đã trộm cắp 01 chiếc điện thoại iPhone XS max tại khách sạn 75 Phủ Doãn vào ngày 22/01/2021.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Trường (SN 1989; trú tại Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 1h sáng ngày 02/02/2021, Trường điều khiển xe ô tô về bãi xe chợ đầu mối Hải Bối, huyện Đông Anh để gửi. Tại đây, Trường phát hiện dưới gầm một chiếc xe ô tô tải có 01 bộ lốp dự phòng Maxis nên đã tháo trộm rồi mang đi bán được 3,5 triệu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hoàng Văn Trường về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, dịp Tết Nguyên đán đã sắp kết thúc, nhưng thay vào đó là mùa lễ hội Xuân. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều khu di tích, nhà hàng phải đóng cửa; các lễ hội phải huỷ tổ chức nhưng người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản trước nạn trộm cắp.

Tạm giữ 2 nữ nhân viên để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 80 cây vàng Tạm giữ 2 nữ nhân viên để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 80 cây vàng

VTV.vn - Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật của vụ án khoảng 18 cây vàng, 18 chỉ vàng và hơn 2,7 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trộm cắp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước