Kiên Giang: Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng quân dụng đi đòi nợ

Quang Tuấn-Thứ năm, ngày 01/12/2022 16:46 GMT+7

Hai khẩu súng quân dụng của Hoàng và Tuấn bị thu giữ (Ảnh: cand.com)

VTV.vn - Công an vừa bắt giữ 2 đối tượng cất giấu súng quân dụng trong người tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 01/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Hoàng (SN 1975), ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh và Lê Văn Tuấn (SN 1988), ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kiên Giang: Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng quân dụng đi đòi nợ - Ảnh 1.

Lê Văn Tuấn (bên trái) và Vũ Đức Hoàng cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: cand.com)

Trước đó, ngày 28/11/2022, Hoàng và Tuấn có tham gia một vụ phá hoại tài sản xảy ra tại khu vực phường Tân Quy, Quận 7 (TP Hồ Chí Minh). Vì vậy, vào khoảng 21h ngày 29/11/2022, khi phát hiện 02 đối tượng này đang có mặt tại phòng hát của một quán karaoke ở thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang), Công an huyện Kiên Lương đã lập tức phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 02 đối tượng.

Tại hiện trường, kiểm tra phát hiện đối tượng Hoàng đang cất giấu trong người 01 khẩu súng quân dụng có 06 viên đạn, đối tượng Tuấn cũng đang cất giấu trong người 01 khẩu súng quân dụng cùng với 08 viên đạn. Ngoài ra lực lượng Công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có 01 túi bột màu trắng nghi là chất ma túy. Tiến hành kiểm tra xe ô tô của nhóm đối tượng trên, Công an còn còn phát hiện thêm 04 cây mã tấu (dao tự chế) và 03 túi bột trắng khác nghi là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Hoàng và Tuấn đều khai nhận, vào ngày 28/11/2022, cả 02 gây ra vụ phá hoại tài sản của 01 chủ quán ở quận 7, nguyên nhân là do người này thiếu nợ Hoàng không trả. Sau vụ phá hoại, Hoàng được Bùi Tiến Dũng (SN 1985), ngụ quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) rủ đến Kiên Giang để đòi nợ thuê cho một người phụ nữ.

Sau khi thuê ô tô, 03 đối tượng rủ thêm Mai Quang Minh (SN 1980, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) đi theo làm lái xe. Lần này, Hoàng đem theo 01 khẩu súng cùng 02 cây mã tấu. Ngoài ra đối tượng này còn chỉ đạo cho Tuấn mang theo thêm 01 khẩu súng cùng 02 cây mã tấu để phòng thân, nếu có chuyện sẽ đem ra sử dụng. Trong quá trình di chuyển, Hoàng còn mang theo 03 bịch ma túy để sử dụng khi có nhu cầu.

Đến 11 giờ trưa 29/11/2022, cả nhóm có mặt tại thị trấn Kiên Lương. Đến 14 giờ, nhóm đối tượng đến một công ty sản xuất gạch ở xã Thuận Yên (TP Hà Tiên, Kiên Giang) để đòi nợ (do công ty này nợ tiền than đốt không trả). Khi đến công ty, chỉ có người phụ nữ thuê nhóm đối tượng và một số phụ tá theo vào trong, còn nhóm của Hoàng và Tuấn đậu xe bên ngoài. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi xong việc, nhóm của Hoàng với Tuấn chạy xe về khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương thuê phòng khách sạn để ở, đi hát karaoke thì bị Công an ập vào kiểm tra, khống chế, bắt quả tang khi cả hai đều đang cất giấu súng quân dụng trên người.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương tiếp tục điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước