Kiên Giang: Lĩnh án tù vì làm giả giấy tờ đất

Hoàng Phương (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/06/2018 07:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Với hành vi làm giả giấy tờ đất cho người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 2 năm tù.

Theo đó, bị cáo Đoàn Hữu Nghị, 50 tuổi, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, để người khác chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Theo cáo trạng, Đoàn Hữu Nghị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho một đối tượng khác. Ngoài ra, vào giữa năm 2016, Nghị còn thuê người làm giả 3 giấy chứng nhận khác đứng tên mình để đối tượng này đem đi thế chấp, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. 


TP.HCM: Triệt phá băng nhóm làm giả giấy tờ nhà đất    TP.HCM: Triệt phá băng nhóm làm giả giấy tờ nhà đất

 Công an Quận Tân Phú, TP.HCM vừa khám phá và bắt giữ một băng nhóm chuyên làm giấy tờ giả để lừa đảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước