Làm giả giấy tờ nhà đất để chiếm đoạt tài sản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2022 13:17 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng Internet để làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản của các bị hại và một số ngân hàng. Riêng đối tượng chủ mưu là Vũ Quý Lãm, trú ở tỉnh Hải Dương đang bỏ trốn.

Theo cáo trạng, trong 3 năm, từ năm 2018 tới 2020, Vũ Quý Lãm và đồng phạm tìm hiểu thông tin người bán đất trên mạng. Trong vai người mua đất, các đối tượng yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi làm giả. Sau đó, các đối tượng tiếp cận chủ đất, đánh tráo, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 11 bị hại và ngân hàng VP Bank.

Sau vụ việc, một số bị cáo đã trả lại số tiền hưởng lợi bất chính. Tòa đã tuyên phạt 11 bị cáo từ 1 năm đến 19 năm 6 tháng tù.

Làm giả sổ đỏ của cha ruột để lừa đảo Làm giả sổ đỏ của cha ruột để lừa đảo

VTV.vn - Không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, Loan nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình để thế chấp vay 267 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước