Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới

Quỳnh Ngân (t/h)-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 07:10 GMT+7

VTV.vn - Một vụ vận chuyển pháo nổ từ bên kia biên giới vào Việt Nam vừa bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Vào khoảng 00h20 ngày 10/10, tại đường mòn trên biên giới khu vực mốc 1111, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng chốt chặn, phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 đối tượng mang vác 2 bao tải đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng kiểm kê số pháo nổ bị thu giữ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã vứt lại hàng, bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Đơn vị đã thu giữ số hàng trên, qua kiểm tra bên trong 2 bao tải gồm: 18 dàn pháo hoa dạng phụt nổ, loại 36 lỗ; 6 dàn loại 100 lỗ; 2 bánh pháo nổ và 293 quả pháo hình lựu đạn, do Trung Quốc sản xuất. Tổng trọng lượng 60 kg pháo các loại.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước