Liên tiếp bắt giữ các sới bạc đầu năm

Linh Chi, Anh Tú-Thứ tư, ngày 08/02/2023 21:29 GMT+7

VTV.vn - Đánh bài, tổ tôm, tam cúc ngày Tết đã từng là một nét văn hóa dân gian lâu đời nhưng dần dần, nó bị biến tướng thành các trò cờ bạc, sát phạt đỏ đen.

Đá gà vào sáng 30 Tết, 9 người tại Vĩnh Long bị công an bắt giữ. Sáng 1 Tết, lại 1 xới đá gà bị lực lượng công an phát hiện tại Vĩnh Long. Mùng 2 Tết, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cũng phát hiện, bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa, tại một xưởng cơ khí. Mùng 6 Tết, 13 người tụ tập đánh bài bị công an An Giang bắt giữ.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã liên tiếp đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đánh bạc dưới nhiều hình thức như: sóc đĩa, đá gà, lắc tài xỉu, số lô, số đề.

Năm mới, những người đánh bạc thường bắt đầu từ việc chơi cho vui, chơi vì sự xã giao với bạn bè, chơi lấy may. Nhưng sau đó, thắng thì được đà muốn chơi tiếp, thua lại cay cú muốn gỡ gạc. Cứ như thế, người chơi ngày càng lấn sâu hơn vào chuyện cờ bạc đỏ đen.

Vậy là thay vì tìm niềm vui thì cái mà những người ham đỏ đen nhận được là những hình thức xử lý thích đáng của pháp luật.

Một nghiên cứu cho thấy: khoảng 60-70% con bạc có hành vi phạm pháp để tiếp tục chơi, 30% con bạc là người nghiện (rượu hoặc ma túy), 20% con bạc vỡ nợ bị tổn thương sức khỏe tâm thần trầm trọng và có ý tưởng tự sát. Cờ bạc không chỉ làm mất đi thời gian, công sức và tiền bạc của người lao động mà còn làm nảy sinh các hình thức vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự xã hội. Làm tan vỡ hạnh phúc bao gia đình và cướp đi cơ hội được phát triển, được học hành tử tế của nhiều trẻ em khi bố mẹ sa chân vào cảnh nợ nần chồng chất do cờ bạc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước