Lừa làm visa lao động rồi chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

P.V-Thứ bảy, ngày 25/11/2023 23:37 GMT+7

Trần Thị Kim Gương nghe công an tống đạt quyết định khởi tố.

VTV.vn - Do quá mong muốn được sang nước ngoài làm việc, chị T. đã tin tưởng giao tiền cho Trần Thị Kim Gương làm thủ tục hưng đối tượng này bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Trần Thị Kim Gương (34 tuổi, Long An) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chị N.T. có thường trú tại huyện Ia Pa, hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng visa lao động gần hết hạn. Do mong muốn được tiếp tục làm việc tại nước ngoài, chị T. có đăng tin lên MXH tìm người làm giúp thủ tục xin cấp visa lao động thì Gương chủ động liên hệ và đặt vấn đề.

Do tin tưởng, chị T. có chuyển cho Gương tổng cộng 272 triệu đồng nhưng không thấy nhận được kết quả công việc nên chị T. đã trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T.

Được biết, Trần Thị Kim Gương đã nhiều lần đăng tải trên MXH các bài viết nội dung hỗ trợ cấp visa với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, cho các trường hợp người Việt Nam có nhu cầu sang Nhật Bản làm việc hay học tập.

Khi có "con mồi", Gương sử dụng nhiều tài khoản MXH ảo để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước