Mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan

Phùng Anh-Thứ bảy, ngày 22/03/2025 21:05 GMT+7

VTV.vn- Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vừa có quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra ở Tập đoàn FLC, xem xét kháng cáo của 50 bị cáo và hàng trăm bị haị.

Theo kế hoạch, ngày 25/3/2025, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Dự kiến phiên toà xét xử diễn ra trong nhiều ngày.

Mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan - Ảnh 1.

Ngày 26/12/2024, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC vì nhiều bị cáo, bị hại vắng mặt.

Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm ngày 5/8/2024, TAND Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 21 năm tù đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết về cả hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán". Cùng với 2 tội danh này, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tòa tuyên phạt 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga bị tuyên phạt 8 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết phải bồi thường 1.364 tỷ đồng cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS và truy nộp 500 tỷ đồng do thao túng chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết phải khắc phục lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Cựu Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự đối với bị cáo trong vụ án. Tương tự anh trai, cả 2 em gái của ông Quyết đều kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bản thân.

Tại phiên sơ thẩm, tòa nhận định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, gây mất niềm tin cho nhà đầu tư. Trong đó bị cáo Trịnh Văn Quyết là chủ mưu cầm đầu.

Đối với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo phiên tòa sơ thẩm xác định từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị cáo Trịnh Văn Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HOSE để bán (tương đương giá trị 4.300 tỷ đồng), chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra với hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", từ năm 2017 đến 2022, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính khoảng 700 tỷ đồng.

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC

VTV.vn - Sáng 26/12, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC vì nhiều bị cáo, bị hại vắng mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước