Mời nhậu không được còn bị chém đứt tay

P.V (t/h)-Thứ hai, ngày 18/10/2021 16:26 GMT+7

Đối tượng Tín tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

VTV.vn - Đến bàn người quen mời nhậu, nạn nhân bị chê "nói chuyện láo" và thậm chí còn bị đối phương đập chai bia vào đầu, dùng dao chém, gây thương tật 46%.

Ngày 18/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Ngọc Tín, sinh năm 2001, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 2/6/2021, Tín đi cùng với 1 người bạn đến ăn hủ tiếu tại 01 quán trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình. Lúc này bên trong quán có Nguyễn Khánh Nguyên, sinh năm 2003, cùng ngụ xã Mỹ Lộc đang ngồi nhậu với 2 người bạn. Do trước đó Nguyên có quen biết Tín nên đã mời Tín nhậu nhưng Tín không đồng ý và nói Nguyên nói chuyện "láo". Sau đó, Tín liền lấy vỏ chai bia tại bàn nhậu đánh 1 cái vào đầu Nguyên và tiếp tục lấy con dao dùng để xắt thịt bán hủ tiếu chém trúng 1 nhát vào tay trái của Nguyên, gây thương tích.

Mời nhậu không được còn bị chém đứt tay - Ảnh 1.

Hung khí Tín dùng hành hung Nguyên sau khi bị mời nhậu

Sau khi gây án, Tín đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nguyên bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long cấp cứu. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của Nguyên là 46%.

Tại cơ quan Công an, Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước