Muôn kiểu lừa đảo tài sản ở vùng nông thôn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/03/2022 10:43 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bạc Liêu, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp thời gian gần đây. Đã có nhiều trường hợp, người dân bị lừa mất hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân ở nông thôn để chiếm đoạt tài sản.

Trần Huy Toàn (ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đã nhận 550 triệu đồng hứa chạy án rồi bỏ trốn.

Năm 2021, Công an Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 18 vụ, liên quan 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản được thực hiện hết sức bất ngờ và tinh vi.

Muôn kiểu lừa đảo tài sản ở vùng nông thôn - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Huy Toàn tại cơ quan công an

Tuy nhiên, tinh vi nhất là thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 5/2021, đối tượng Nguyễn Phương Thanh đã thuê người giả làm chồng để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với tờ giấy giả này, Thanh đã thế chấp cho 2 người chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Gần đây nhất, trên địa bàn lại xuất hiện loại tội phạm mượn danh cơ quan pháp luật, đe doạ người dân chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu không bình thường, nghi vấn hoạt động phạm tội bà con nên thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bắt đối tượng 'Kho sỉ tổng quần áo' lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng Bắt đối tượng "Kho sỉ tổng quần áo" lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng

VTV.vn - Lợi dụng nhu cầu kinh doanh mặt hàng thời trang của các nạn nhân, 1 đối tượng lập nên nhiều trang giả mạo có nguồn hàng lớn, sau khi nạn nhân chuyển tiền sẽ "bốc hơi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước