Nghệ An: Thuê xe tự lái rồi đem bán

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 13:08 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi mang bán.

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội, thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe để cầm cố, nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, đây là một đường dây chuyên nghiệp, hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi cầm cố. Các đối tượng không chỉ hoạt động phạm tội tại tỉnh Nghệ An mà còn tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, số lượng tiền chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng chục tỷ đồng, hoạt động lừa đảo diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc cho nhân dân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án, đồng loạt khám xét 27 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Đậu Đức Bằng, 31 tuổi cầm đầu đường dây. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Bằng và nhóm đồng phạm luôn tạo vẻ ngoài là những doanh nhân trẻ, thành đạt tới thuê xe ô tô tự lái. Để tạo niềm tin, chúng luôn trả tiền thuê với giá cao, thuê dài hạn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến nay Đậu Đức Bằng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 27 vụ thuê xe rồi chiếm đoạt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan chức năng mới thu hồi 22 xe ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước