Nghi phạm cướp ngân hàng tại Trà Vinh dùng 1,5 tỷ trả nợ cá độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 07/05/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Nghi phạm vụ cướp tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh khai đã dùng 1,5 tỷ đồng để trả nợ do dính líu đến cá độ bóng đá.

Nghi phạm vụ cướp tại chi nhánh Trà Vinh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mới đây khai nhận đã dùng 1,5 tỷ đồng cướp được để trả nợ cá độ bóng đá, sau khi bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều 6/5.

Lực lượng chức năng chỉ thu giữ lại được khoản tiền là 35.900 USD tại nơi làm việc của đối tượng. Nghi phạm Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, là 1 kỹ sư điện, có trình độ đại học, và làm việc tại một nhà máy Nhiệt điện. Hưng cho biết, do bị thua cá độ bóng đá, dẫn đến nợ nần, nên đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi gây án, để tránh bị lộ, Hưng khai nhận vẫn đi làm việc bình thường như mọi ngày.

Lực lượng phối hợp của Bộ Công an và công an địa phương đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng đối tượng và bắt giữ nghi phạm ngay tại nơi làm việc.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: "Qua 10 ngày nỗ lực điều tra, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an Trà Vinh đã làm rõ, bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải vào ngày 26/4 vừa qua. Hiện tại, chúng tôi đang củng cố chứng cứ để truy tố đối tượng trước pháp luật".

Hưng khai nhận, sau thời gian theo dõi hoạt động của ngân hàng, Hưng đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp táo tợn, mua súng giả tại chợ Kim Biên, TP.HCM để làm hung khí gây án. Toàn bộ thời gian diễn ra vụ cướp chỉ khoảng 90 giây.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã trao bằng khen và tặng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án Công an tỉnh Trà Vinh. Đại diện Vietcombank cũng tặng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng, UBND thị xã Duyên Hải, tặng thêm 40 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước