Nguyên trụ trì chùa bị bắt vì tội lừa đảo

Huyền Trang (t/h)-Thứ năm, ngày 26/11/2020 10:09 GMT+7

Phạm Văn Cung thời điểm còn là tu sĩ (Ảnh: Cổng TTTT Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

VTV.vn - Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang (Vĩnh Long), giám đốc một cô nhi viện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt

Ngày 25/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cung từng là trụ trì chùa Phước Quang, nguyên Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và có pháp danh là đại đức Thích Phước Ngọc. VOV cho biết, trước đó, ngày 22/9, Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Văn bản thông báo cho hoàn tục, không còn là tu sĩ đối với Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian vừa qua, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Cung lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo Sài Gòn giải phóng, những người tố giác cho rằng, trụ trì Thích Phước Ngọc đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt của họ nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đơn tố cáo, các bị hại còn có các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Cung.

Trên cơ sở xác minh ban đầu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với Đại đức Thích Phước Ngọc. Đồng thời thu hồi các giấy tờ có liên quan gồm: chứng điệp thọ giới, chứng nhận Tăng Ni và xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Biến tướng hình thức lừa đảo qua điện thoại Biến tướng hình thức lừa đảo qua điện thoại

VTV.vn - Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng hoạt động về địa bàn nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước