Nhập hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý

Lan Chi (t/h)-Thứ sáu, ngày 06/05/2022 15:42 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Bình Dương đã gửi văn bản đề nghị nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 6/5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin nội dung liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng mà dư luận quan tâm. Đại tá Trần Văn Chính cho biết Công an tỉnh Bình Dương không khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng mà nhập hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý.

Nhập hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý - Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, từ ngày 6/10/2021 đến ngày 3/11/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận 7 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam; SN 1971, thường trú và cư trú tại 17 - 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1 và số 6, đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh). Trong đó có đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Qua điều tra trước đầu, Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Hằng có 53 buổi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội với nội dung xúc phạm các cá nhân kể trên. Cơ quan xác định bà Phương Hằng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng đã lan truyền những thông tin không được kiểm chứng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong thời gian dài. Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên bà Hằng vẫn tiếp tục thực hiện.

Do đó, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương có kiến nghị với Viện kiểm sát nhân tỉnh quyết định khởi tố vụ án về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Nhập hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Tuy nhiên, trước khi Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Điều 170 của Bộ luật hình sự quy định những tội danh, hành vi trùng với nhau sẽ xử lý chung vụ án. Về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất, trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo hướng chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước