Nhóm 4 người ngang nhiên chặn xe tải, đòi thu phí ''bảo kê" môi trường

Gia Huy-Thứ bảy, ngày 18/11/2023 12:33 GMT+7

VTV.vn - 4 người trong một gia đình ở TP Thủ Đức tham gia chặn xe tải, cưỡng đoạt tiền chia nhau tiêu xài với lý do ''thu phí" môi trường.

Công an TP Thủ Đức vừa bắt giữ và xử lý vụ việc nhóm bốn người của một gia đình cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải cung cấp vật tư xây dựng trên địa bàn. 

Nhóm 4 người bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 30/10, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát chứng kiến Nguyễn Kim Thu (40 tuổi) cùng với em ruột là Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi) và người anh họ Nguyễn Văn Anh (48 tuổi) cùng con trai của Vân Anh là Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi) cùng ngụ TP Thủ Đức đang có những hành động bất thường. 

Sau đó, cả bốn người đe dọa, ngăn chặn xe container có tài xế và phụ xe tên T. đang chở vật tư vào công trình xây dựng dự án. Khi phụ xe T. xuống nói chuyện, Tuyến và Thu đã lao vào đánh, nhiều lần ném điện thoạt T. xuống đường, dẫm đạp lên điện thoại và vứt điện thoại phụ xe xuống hồ nước. 

Các trinh sát chứng kiến đã ập đến, khống chế Thu, Tuyến, Vân Anh và Phúc, đưa về trụ sở công an làm việc. 

Theo công an, băng nhóm này chuyên dùng thủ đoạn tinh vi để cưỡng đoạt tài sản, nhóm với vẻ bên ngoài là người tốt, đứng ra ngăn chặn không cho các phương tiện xe cơ giới đi vào khu dân cư, dựng bảng thông báo xe đi chậm với ý nghĩa không gây ảnh hưởng môi trường… nhưng thực tế là để cưỡng đoạt tài sản. 

Từ đầu tháng 1, cả nhóm thấy có nhiều xe tải, xe chở hàng, chở vật tư... chạy ngang nhà để phục vụ công trình xây dựng dự án Vinhome Grand Park. Sau đó cả nhóm lên kế hoạch, dùng thùng đựng rác mang ra dựng giữa đường trước nhà nhằm để chặn các xe dừng lại. 

Thu, Tuyến, Phúc và Văn Anh sẽ dùng những lời lẽ hăm dọa, đòi đánh chết… với mục đích để các nhà thầu cử người đại diện ra thương lượng, đưa tiền hàng tháng. Doanh nghiệp nào mà không đáp ứng, cả nhóm kéo nhau ra làm mọi cách ngăn chặn không cho xe chạy vào tuyến đường trên với lý do phải thu phí bảo vệ môi trường. Sau đó cả nhóm đứng ra thu tiền và chia nhau từ 3 – 5 triệu đồng/ tháng để tiêu xài. 

Làm việc với công an, cả nhóm khai nhận đã gây áp lực ép buộc 8 công ty nộp tiền phí môi trường với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước