Nhộn nhịp thị trường mua bán thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu

Anh Tuấn, Lê Phức-Thứ năm, ngày 10/03/2022 11:41 GMT+7

VTV.vn - Thị trường mua bán, nhập lậu thuốc điều trị COVID-19, kit xét nghiệm vẫn diễn ra nhộn nhịp, bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ phía các cơ quan chức năng.

Chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy 1 tuần, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với Đội quản lý Thị trường số 5 - Cục quản lý thị trường Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và thu giữ 4 vụ mua bán, vận chuyển hàng hóa là que test nhanh COVID-19 và hàng trăm hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, được giới thiệu là thuốc điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ… theo quy định.

Dù không được Bộ Y tế cấp phép sử dụng nhưng hơn 250 hộp thuốc có tên gọi là Liên Hoa Thanh Ôn vẫn được chủ hàng nhập lậu về và quảng cáo có tác dụng chữa trị COVID-19 để bán cho những người có nhu cầu.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, người kinh doanh thuốc nhập lậu cho biết: "Em mua hàng của một người trên mạng, không quen nhưng mua thì người ta ship đến nơi. Em mua 80.000 đồng/hộp, bán ra với giá 90.000 đồng. Em biết là hàng hóa này chưa được kiểm định, chưa được lưu hành nhưng vì dịch đang có diễn biến phức tạp nên em mua về để kiếm lời thêm chút".

Nhộn nhịp thị trường mua bán thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu - Ảnh 1.

Số thuốc lậu bị thu giữ.

Nói là như vậy nhưng theo tài liệu của cơ quan quản lý thị trường, nếu tiêu thụ trót lọt thì mỗi một hộp thuốc có thể mang về cho người bán khoản lời gấp 2 lần so với số vốn bỏ ra. Thực tế kiểm tra, lô thuốc 3 không: không rõ nguồn gốc xuất xứ; không được cấp phép lưu hành và không rõ chất lượng có an toàn với người sử dụng hay không? nên theo cơ quan chức năng, số thuốc này không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Đây không phải là lô thuốc Liên hoa Thanh Ôn lần đầu tiên bị thu giữ tại địa bàn Hà Nội. Qua các vụ bắt giữ cho thấy những người kinh doanh thuốc lậu có chung một thủ đoạn

Thượng úy Đoàn Ngọc Tú, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Phương thức thủ đoạn của các đối tượng không mới, chủ yếu các đối tượng thu gom, mua hàng trôi nổi trên mạng và giao bán trên các trang Zalo hoặc Facebock. Khi có khách đặt hàng, các đối tượng đặt ship hoặc dùng các đơn vị vận chuyển để gửi đến cho khách hàng. Thứ hai, các đối tượng thường xé nhỏ các lô hàng ra để bán, việc vận chuyển rất đơn giản có thể bằng xe máy cũng có thể chở được gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý".

Ngoài thuốc điều trị COVID-19, thì thị trường que test nhanh cũng là miếng mồi béo bở cho gian thương trục lợi, kinh doanh hàng lậu. Hơn 1.900 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 vừa bị thu giữ không có một thứ giấy tờ nào đảm bảo về chất lượng. Không rõ đơn vị nhập khẩu và cũng không được cơ quan nào kiểm định.

"Hiện toàn bộ các sản phẩm chữa trị COVID-19 phải nằm trong danh sách được kiểm định và toàn bộ các sản phẩm về thuốc thì phải được cấp visa để sử dụng vì vậy việc sử dụng các hàng hóa không rõ nguồn gốc gây nguy hiểm cho người dùng và không đảm bảo an toàn. Do tâm lý người dân còn hoang mang nên các đối tượng lợi dụng bán những hàng gọi là xách tay nhưng không có nguồn gốc. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và gây lũng đoạn thị trường'', ông Vũ Văn Huyện, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.

Vì đều là các mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, nên tất cả các vụ vi phạm vừa bị bắt giữ đều bị xử lý ở mức độ nặng nhất theo quy định để răn đe các trường hợp khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước