Nhức nhối thủ đoạn buôn lậu vũ khí qua đường hàng không

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/09/2015 15:04 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, các loại súng và công cụ hỗ trợ - hàng hoá trong diện cấm nhập khẩu – đã được nhập lậu qua đường không vào Việt Nam dưới nhiều hình thức tinh vi.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, 94 khẩu súng quân dụng và 472 hộp đạn được ngụy trang dưới vỏ bọc các kiện hàng thông thường đã vượt gần nửa vòng trái đất để thẩm lậu vào kho hàng hoá sân bay Tân Sơn Nhất. Số hàng này vẫn còn nguyên tem mác, xuất xứ. Tuy nhiên, cơ quan Hải quan sân bay cho biết, theo quy định, loại hàng này không được phép nhập khẩu.

Đây không phải lô hàng chứa vũ khí duy nhất bị phát hiện. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 28 khẩu súng quân dụng và 144.000 viên đạn mã từ được vận chuyển trên chuyến bay từ Istanbul qua Bangkok về sân bay Tân Sơn Nhất. Số hàng này cũng được ngụy trang dưới vỏ bọc thùng carton và bao bọc tạm bợ bởi dây và băng dính.

Việc ngụy trang vũ khí nhập lậu qua đường hàng không đang là thách thức trong công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.

Bắt giữ 22 súng săn nhập lậu tại TP.HCM Bắt giữ 22 súng săn nhập lậu tại TP.HCM

VTV.vn - Cục Điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ lô hàng gồm 22 khẩu súng săn nhập lậu tại cảng Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước