Ninh Bình: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 700kg nội tạng động vật trái phép

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/09/2015 07:16 GMT+7

Lực lượng chức năng bắt giữ nội tang động vật không rõ nguồn gốc. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Sáng nay (31/8), lực lượng quản lý thị trường và công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 1 xe khách đang vận chuyển hơn 700kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng quản lý thị trường và công an tỉnh Ninh Bình sáng 31/8 đã phát hiện 1 xe khách chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội đang vận chuyển hơn 700kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối.

Cùng với số nội tạng trên, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 60 chai rượu ngoại giả và 20 cá thể rắn hổ mang chúa. Chủ xe khai nhận, số hàng này được thuê vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng. Đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội sẽ có người ra nhận số hàng này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một đối tượng đang vận chuyển trái phép 5 cá thể tê tê được giấu trong túi du lịch cũng trên xe khách này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước