Nữ quái dùng chiêu "ve sấu thoát xác" trốn truy nã tới 25 năm mới bị bắt giữ

Hải Minh (t/h)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 19:27 GMT+7

Đối tượng Vương Thị Dung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Nghệ An)

VTV.vn - Đối tượng Vương Thị Dung, sinh năm 1961, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ sau 25 năm lẩn trốn truy nã.

Vương Thị Dung, trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh bị công an phát lệnh truy nã vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài soản XHCN và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân từ năm 1997.

Trước đó, vào năm 1995, lợi dụng sơ hở trong công đoạn lập hồ sơ, Vương Thị Dung đã sử dụng bìa đất để vay thế chấp tại nhiều ngân hàng khác nhau với số tiền 350 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn lừa vay của nhiều cá nhân khác với số tiền lớn, người nhiều nhất lên tới gần 200 triệu đồng.

Trong thời gian lẩn trốn truy nã, Vương Thị Dung bỏ vào TP.HCM, thay tên đổi họ thành Vũ Thị Phương (sinh năm 1960) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở giữa TP.HCM và thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Năm 1999, Vũ Thị Dung chuyển về phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM kinh doanh buôn bán cho tới thời điểm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vương Thị Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước