Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật gì của Nhà nước?

Hải Minh-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 19:33 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Chung (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin chi tiết về các tội danh mà ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 28/8/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung còn liên quan đến vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong buổi Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an đã lên tiếng làm rõ liên quan của ông Nguyễn Đức Chung tới các tội danh.

Ông Tô Ân Xô cho biết, qua điều tra, cơ quan điều tra xác minh ông Nguyễn Đức Chung có chiếm đoạt một số tài liệu bí mật nhà nước và trong số này, có liên quan đến vụ Nhật Cường.

Vụ án công ty Nhật Cường: Những ai đã bị bắt, khởi tố? Vụ án công ty Nhật Cường: Những ai đã bị bắt, khởi tố?

VTV.vn - Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội...

Ở vụ Nhật Cường, hiện có 28 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc bị truy nã. Trong đó, chủ mưu Bùi Quang Huy bị khởi tố về 4 tội: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị truy nã đặc biệt và vẫn đang lẩn trốn. "Bùi Quang Huy sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị điện tử, với giá trị khoảng 3.200 tỷ đồng, thu lời bất chính 236 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn lập các sổ sách, kế toán phục vụ cho hoạt động phạm tội và trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng" - ông Tô Ân Xô nói.

Về tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" của ông Nguyễn Đức Chung, ông Tô Ân Xô cũng cho biết: "Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Gói thầu Số hóa của Sở KH&ĐT Hà Nội và làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại 19,8 tỷ đồng. Vụ việc có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung với tư cách Chủ tịch UBND TP Hà Nội".

Về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của ông Nguyễn Đức Chung, ông Tô Ân Xô thông tin, tội danh này liên quan đến dự án làm sạch nước sông hồ ở Hà Nội. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Công an nói: "Mặc dù TP Hà Nội đã chính thức đàm phán với phía đối tác từ Đức để sản xuất hóa chất Redoxy 3C theo yêu cầu riêng của TP Hà Nội, phía đối tác có trách nhiệm nghiên cứu đặc tính riêng của nước sông hồ Hà Nội để sản xuất ra chế phẩm.

Nếu ký trực tiếp với đối tác này là đúng quy trình, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, TP Hà Nội lại ký mua sản phẩm qua một công ty khác. Cơ quan điều tra xác minh, việc phải ký qua một "đại lý" khác đã gây thất thoát cho Nhà nước 41 tỷ đồng".

"Trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung, với tư cách Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ việc này đến đâu là điều cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ" - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm.

Công an khám nhà ông Nguyễn Đức Chung Công an khám nhà ông Nguyễn Đức Chung Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung Bắt 2 cán bộ UBND Hà Nội và 1 nguyên cán bộ Công an liên quan đến vụ án Nhật Cường Bắt 2 cán bộ UBND Hà Nội và 1 nguyên cán bộ Công an liên quan đến vụ án Nhật Cường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước