Phá chuyên án buôn bán cần sa cực lớn tại Huế

-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 21:13 GMT+7

Ma túy tang vật thu dược.

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh TT-Huế vừa phá thành công chuyên án 816H, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng rất lớn ma tuý từ Lào về Huế.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thị Kim Oanh, 42 tuổi, trú tại 54/1 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế. Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 11/8, tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh TT - Huế đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Oanh vận chuyển 20 bánh cần sa. Tại cơ quan công an, Oanh đã khai nhận, số cần sa trên là do chồng tên là Lê Xuân Hiền (đang ở Lào) gửi qua Võ Ngọc Bình (46 tuổi, trú tại 171 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, lái xe khách chạy tuyến từ Lào về Việt Nam) vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Oanh, đối tượng này biết không thể qua mắt được lực lượng chức năng nên đã tự nguyện giao nộp thêm 8,5 bánh cần sa cất giấu tại nhà mình và nhà mẹ ruột cho công an.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng án, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, trong đó có Trương Ngọ, 43 tuổi, trú tại thành phố Huế. Ngọ là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy của vợ chồng Oanh - Hiền.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh TT - Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước