Phạt 20 tháng tù người phụ nữ lăng mạ, đòi "hôn CSGT đến chết"

PV-Thứ ba, ngày 30/05/2023 16:18 GMT+7

Hình ảnh Nguyễn Thị Ngân đụng chạm thân thể, đòi hôn CSGT. Ảnh cắt từ clip

VTV.vn - Với hành vi lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT, bị cáo Nguyễn Thị Ngân 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân huyện Bá Thước đã xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; SN 1979; ngụ phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) về tội "Chống người thi hành công vụ" và tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 11h20, ngày 16/2, tổ công tác Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Bá Thước do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km95+100, quốc lộ 217.

Quá trình tuần tra, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998, ở phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 34B5 - 005.91 có hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Phạt 20 tháng tù người phụ nữ lăng mạ, đòi hôn CSGT đến chết - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngân tại tòa

Lực lượng của tổ công tác đã ra tín hiệu dừng mô tô và thông báo cho chị Lan biết hành vi vi phạm giao thông rồi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (mẹ chồng của chị Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với con dâu mình. Do không được chấp nhận nên Ngân đã giật, vò nát biên bản vi phạm, chửi bới các chiến sĩ trong tổ công tác.

Mặc dù các cán bộ CSGT đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng bà Ngân không những không chấp hành, mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh các cán bộ, tự vạch áo vu khống cán bộ tổ công tác sàm sỡ.

Sau khi bị khống chế, bà Ngân tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc chờ lực lượng công an đến xử lý vụ việc, bà Ngân mặc dù tay bị còng nhưng vẫn đi qua, đi lại, miệng buông những lời nói khiếm nhã, tục tĩu "chị phải hôn em từ giờ cho đến chết".

Sau đó, bà này tiếp tục hôn thẳng vào mặt khiến một chiến sĩ CSGT phải né tránh.

Nguyễn Thị Ngân sau đó bị tổ công tác lập biên bản, bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước điều tra, xử lý.

Căn cứ các quy định và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bá Thước đã tuyên phạt người phụ nữ này 13 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" và 7 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hình phạt 20 tháng tù giam.

Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đòi 'hôn CSGT đến chết' Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đòi "hôn CSGT đến chết"

VTV.vn - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân, người phụ nữ lăng mạ, đòi "hôn CSGT đến chết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước