Phát hiện cơ sở nuôi nhốt 17 cá thể hổ trái phép

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 04/08/2021 19:14 GMT+7

Số hổ được cảnh sát bắt giữ vào sáng ngày 4/8 (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành vừa bị Công An tỉnh Nghệ An phát hiện.

Tại cơ sở của Nguyễn Văn Hiền và Hồ Thị Thanh ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 14 con hổ Đông Dương trưởng thành với trọng lượng gần 2 tạ mỗi con. Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở khai nhận đã mua số hổ này từ Lào về nuôi từ khi chúng còn nhỏ.

Cùng thời gian trên, công an cũng đã bắt quả tang tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Định ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành đang nuôi nhốt 3 con hổ Đông Dương trưởng thành với trọng lượng từ hơn 2 tạ mỗi con.

Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra. "Hiện vụ việc chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin" - một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước