Phát hiện hơn 600kg da lợn bẩn, nhiều phụ phẩm không nguồn gốc

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 28/09/2015 07:00 GMT+7

VTV.vn -Rạng sáng 27/9, Tổ Môi trường thuộc đội Kinh tế, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với các ngành liên quan của huyện, kiểm tra khu nhà trọ tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên 600kg da lợn bẩn, cùng 17 bao phụ phẩm không rõ nguồn gốc của bà Trần Thị Bích Thu, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà trọ tại ấp 1B.

Bà Trần Thị Bích Thu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan cũng như lô hàng da lợn chưa được kiểm dịch.

Bà Thu cho biết, số da lợn này sẽ vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để bỏ mối cho các chủ hộ kinh doanh để làm bì bán cơm tấm hay bánh mỳ. Số lượng da lợn này được ngâm phụ phẩm để làm trắng và bán lại cho các chủ kinh doanh.

Vụ việc đang được các ngành chức năng xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước