Phát hiện xe ô tô chở 8 người trốn chốt kiểm soát dịch đến TP Hạ Long

PV-Thứ ba, ngày 14/09/2021 16:35 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng Phạm Hiếu Học (SN 2002) đã môi giới đón người từ Hải Dương trốn chốt kiểm soát dịch đến TP. Hạ Long, Quảng Ninh với giá là 400.000 đồng/người.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Đông Triều vừa tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định xử phạt đối với 9 trường hợp trên về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền", xử phạt mức 5.000.000 đồng đối với 7 hành khách trên xe, 7.500.000 đồng đối với Bùi Văn Duy và 10.000.000 đồng đối với Phạm Hiếu Học là lái xe và người môi giới cho hành vi vi phạm trên.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 10/9/2021 tại xã An Sinh, Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều phát hiện 01 chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, BKS: 14A-433.85 đi từ khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh lộ 398, thuộc thôn Tân Tiến, xã An Sinh có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên xe có 8 người đều không có giấy tờ cần thiết để được qua chốt.

Phát hiện xe ô tô chở 8 người trốn chốt kiểm soát dịch đến TP Hạ Long - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hiếu Học tại cơ quan Công an

Qua đấu tranh, khai thác, Công an thị xã Đông Triều phát hiện Phạm Hiếu Học (SN 2002, trú tại khu 4, phường Đông Triều) nhận được cuộc gọi của mỗi người tên Vũ bảo đón người từ Hải Dương trốn chốt kiểm soát dịch đến TP. Hạ Long, Quảng Ninh với giá là 400.000 đồng/người.

Học đã nhận lời và giới thiệu cho Vũ 1 người tên là Bùi Văn Duy (SN 1994, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều) để lái xe chở khách từ cây xăng Đại Tân (Chí Linh - Hải Dương) vào khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh lộ 398 thuộc thôn Tân Tiến, xã An Sinh. Đến khoảng 0h25 cùng ngày, Duy gọi lại cho Hiếu vào chốt kiểm soát để đón người. Khi Hiếu đưa 7 người trên đến ngã 3, Thành Long, An Sinh thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

7 trường hợp khách đi xe đều khai nhận được tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và hoạt động của các chốt kiểm soát dịch nhưng do có nhu cầu vào TP. Hạ Long, Quảng Ninh để lao động đã cố tình thực hiện hành vi trốn chốt kiểm soát, không khai báo y tế, xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Căn cứ lời khai của Phạm Hiếu Học và 7 khách trên xe, Công an thị xã cũng đã triệu tập Bùi Văn Duy lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Duy đã thừa nhận hành vi của mình, dù nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định về phòng chống dịch nhưng do lợi nhuận Duy vẫn cố tình thực hiện hành vi trên.

Hàng loạt 'mánh khoé' để vượt qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 Hàng loạt "mánh khoé" để vượt qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19

VTV.vn - Làm giả giấy đi đường, mua bán giấy đi đường và cấp giấy đi đường sai quy định. Tình trạng này đã xuất hiện tại Hà Nội thời gian gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước