Phạt tù 7 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đăng Khôi-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 15:27 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa.

VTV.vn - Trong đường dây này có 2 đối tượng là người Việt Nam và 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nằm trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và ở TP Đà Nẵng trong thời gian dài.

Phạt tù 7 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2019, Lê Thị Toàn và Nguyễn Thị Yến cùng trú quận Sơn Trà đã tổ chức cho 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc vào tạm trú ở TP Đà Nẵng. Đến giữa năm 2020, Yến câu kết với 1 người Trung Quốc để thiết lập đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên qua Việt Nam rồi thuê nhà cho họ ở để lấy tiền công.

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Yến 10 năm tù, Lê Thị Toàn 7 năm tù cùng về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"; tuyên phạt 5 người Trung Quốc trong đường dây này 2 năm tù cùng về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước