Phạt tù cao nhất 7 năm nhóm đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép mùa COVID-19

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 16:05 GMT+7

VTV.vn - 3 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch COVID-19 phải nhận mức án phạt nghiêm khắc, cao nhất là 7 năm tù giam.

Theo tin từ TTXVN, ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử lưu động, sơ thẩm vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới giữa mùa dịch COVID-19.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù giam, Võ Quang Luân (33 tuổi, ngụ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 6 năm tù, Nguyễn Văn An (35 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) 5 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, lúc 20h40 ngày 31/7/2020, tại khu vực cột mốc phụ 173/3 thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Phước Chỉ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện Võ Quang Luân đang đưa một người đàn ông tên là Ani Chinedu Emmanuel (30 tuổi, quốc tịch Nigeria) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam nên lực lượng biên phòng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Luân.

Qua kết quả điều tra, xác minh có dấu hiệu tội phạm, ngày 7/8/2020, Đồn Biên phòng Phước Chỉ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh xác định, trước đó vào năm 2019, Trịnh Vũ Bảo sang Campuchia quen với 1 người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch. Đến đầu tháng 7/2020, người này gọi cho Bảo đề nghị đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công 5,5 triệu đồng/người, Bảo đồng ý.

Sau đó, Bảo bàn bạc với An và Luân thống nhất việc tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép để hưởng lợi, cả 2 cùng đồng ý. Theo đó, Bảo có nhiệm vụ thỏa thuận tiền công, nhận người đưa đến khu vực vườn dừa của ông Phan Văn Cá tại khu vực ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Sau đó, Bảo giao người này (Ani Chinedu Emmanuel) lại cho Luân, để Luân dẫn bộ đi đường ruộng sang Campuchia giao cho người đàn ông không rõ lai lịch tại Campuchia và nhận tiền mang về.

Riêng An làm nhiệm vụ cảnh giới trên tuyến đường 786 từ ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ đến ngã tư xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, nếu phát hiện lực lượng chức năng, An sẽ điện thoại báo cho Bảo biết. Thời gian thực hiện việc đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép là khoảng 19h nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng kiểm soát biên giới. Số tiền thu được, Bảo chia cho Luân 2,7 triệu đồng, An 1,2 triệu đồng; Bảo hưởng lợi 1,6 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2020 đến ngày 31/7/2020, Bảo, Luân và An đã 3 lần tổ chức đưa 3 người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.

Hội đồng xét xử nhận định, cả 3 đối tượng kể trên đã lợi dụng thời điểm cả nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để 3 lần tổ chức đưa 3 người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại, hưởng lợi số tiền 11 triệu đồng. Cụ thể, Bảo hưởng lợi 3,2 triệu đồng, Luân hưởng lợi 5,4 triệu đồng và An hưởng lợi 2,4 triệu đồng.

Hành vi của Bảo, Luân và An là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh nên phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

Chống xuất nhập cảnh và chống buôn lậu trên tuyến biên giới mùa nước nổi Chống xuất nhập cảnh và chống buôn lậu trên tuyến biên giới mùa nước nổi

VTV.vn - Lợi dùng mùa nước nổi, nhiều đầu nậu đã vận chuyển hàng lậu qua biên giới, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước