"Phù phép" C sủi thành thực phẩm chức năng lãi hàng chục lần ngay tại Hà Nội

Nguyễn Sơn - Chu Thanh-Thứ sáu, ngày 24/12/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - 4 đối tượng bị bắt giữ với thủ đoạn tinh vi là phù phép những viên C sủi thành thực phẩm chức năng, lừa bán cho người tiêu dùng.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 236G – Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 4 đối tượng bị bắt giữ với thủ đoạn tinh vi là phù phép những viên C sủi thành thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, lừa bán cho người tiêu dùng.

Phù phép C sủi thành thực phẩm chức năng lãi hàng chục lần ngay tại Hà Nội - Ảnh 1.

Những viên C sủi được phù phép thành thực phẩm chức năng

Phù phép C sủi thành thực phẩm chức năng lãi hàng chục lần ngay tại Hà Nội - Ảnh 2.

Gần 1000 hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi được làm giả, đang đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ. Dù có bao bì, nhãn mác giống với hàng thật thế nhưng sản phẩm bên trong lại không phải thực phẩm chức năng, mà chỉ là những viên C sủi. Từng có tiền án về tội cướp giật, đối tượng này đi thu mua C sủi trôi nổi trên thị. Sau đó vể bóc sạch nhãn mác, dán tem nhãn giả rồi đóng hộp bán ra thị trường. Dù tất cả nguyên liệu để tạo ra 1 sản phẩm giả như thế này chỉ có giá khoảng 15.000 đồng, thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật, các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp hàng chục lần.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khai nhận: "Qua tìm hiểu trên internet được biết sản phẩm này bán chạy nên tôi đã lên mạng tự tìm hiểu công thức, đặt in tem nhãn giả để làm sản phẩm. Thành phần chính là C sủi, mua về dán tem nhãn giả vào".

Phù phép C sủi thành thực phẩm chức năng lãi hàng chục lần ngay tại Hà Nội - Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật

Khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất của đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 1000 bộ tem nhãn giả, các loại giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm giả cùng đủ loại dụng cụ đóng gói bao bì. Dù công cụ đơn giản, thô sơ, các loại C sủi được sử dụng để phù phép thành thực phẩm chức năng cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thế nhưng vì lợi nhuận chênh lệch quá cao nên vẫn có 1 số đối tượng bán lẻ sẵn sàng nhập về để bán lại cho người tiêu dùng, dù biết rõ đây là hàng giả

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Yến cho biết: "Sản phẩm này là nhái lại của công ty. Em biết là vi phạm nhưng mà có lợi nhuận thì em làm. Dịch COVID-19 khó khăn nên em muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi con".

Lấy C sủi để đánh lừa người tiêu dùng, thế nên màu cam của viên C sủi cũng khác hẳn màu vàng nhạt của thực phẩm chức năng. Một số chi tiết in trên bao bì của hàng giả cũng không đầy đủ, chi tiết như hàng thật. Thế nhưng, lợi dụng tình hình dịch bệnh, khách hàng thường đặt mua qua mạng, khó có thể kiểm chứng trực tiếp, hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng giả đã được lén lút tuồn ra thị trường.

Phù phép C sủi thành thực phẩm chức năng lãi hàng chục lần ngay tại Hà Nội - Ảnh 4.

Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục điều tra mở rộng đường dây sản xuất hàng giả

Trung tá Đoàn Văn Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội cho biết: "Sau hơn 2 tháng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá thành công đường dây buôn bán và sản xuất hàng giả là thực phẩm với số lượng gần 1000 hộp, nếu bán được trót lọt trên thị trường, các đối tượng sẽ thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng".

Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đồng thời tiếp tục khai thác điều tra mở rộng đường dây sản xuất hàng giả và làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước